Kết quả tìm kiếm cho "chống FIFA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 182
Việt Nam là chủ nhà Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) cùng các hội nghị liên quan, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao với Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5) và với Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2).
Đội tuyển Nam Phi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trừng phạt vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ ở vòng loại World Cup 2026.
2h00 ngày 18/9 (giờ HN), Bayer Munich đón tiếp Chelsea trong lượt trận đầu tiên UEFA Champions League 2025/2026 trên sân nhà Allianz Arena. “Hùm Xám” đã thị uy sức mạnh trước đội bóng đến từ nước Anh bằng một chiến thắng.
Sau thời gian cấp cứu vì đột quỵ trong quá trình kiểm tra thể lực tại chương trình tập huấn, trọng tài Trần Đình Thịnh đã qua đời.
Cole Palmer đã khẳng định tên tuổi bằng tài năng và cái duyên đặc biệt với các trận cầu lớn.
Club World Cup 2025 không chỉ mang đến màn so tài giữa những đội bóng hàng đầu, mà còn đóng vai trò sự kiện thử nghiệm trước thềm Cúp thế giới. Dẫu vậy, hình ảnh Harry Kane dội nước đá lên đầu hay những lời cũng đặt ra câu hỏi: Liệu thế giới bóng đá đã sẵn sàng cho kỳ World Cup sắp tới?
Dũng mãnh xé toang mành lưới PSG ba lần ngay trong hiệp 1, Chelsea khép lại trận chung kết đầy ấn tượng để lần thứ nhì đăng quang ở FIFA Club World Cup.
Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa Paris Saint-Germain và Chelsea.
Trận bán kết đầu tiên của FIFA Club World Cup 2025 là màn đối đầu giữa Fluminense và Chelsea. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ, đại diện bóng đá Brazil chắc chắn sẽ không để đội bóng của Ngoại hạng Anh có được một trận đấu dễ dàng.
Dàn cựu sao Barcelona với Messi, Suarez, Busquets, Jordi Alba đã không thể ngăn nhà vô địch châu Âu PSG vùi dập Inter Miami với tỉ số 4-0 tại vòng 1/8.
Lễ công bố "Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam" (Dự án phát triển Bóng đá nữ do UEFA/AFC tài trợ 2024-2027) đã được tổ chức ngày 6/6 tại Hà Nội.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.